Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội còn 1.972ha chưa có nước gieo cấy vụ xuân

Kim Nhuệ| 02/03/2018 14:16

(HNMO) - Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, ngày 2-3, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 162 trạm với 280 máy bơm dẫn nước lên đồng ruộng phục vụ nhân dân làm đất, gieo cấy lúa xuân.


Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích vận hành Trạm bơm dã chiến Phù Sa trong điều kiện mực nước sông Hồng suy giảm.


Tính đến 7h sáng 2-3, trên địa bàn thành phố đã có 95.390ha đủ nước sản xuất; trong đó 82.970ha đã gieo cấy. 11/23 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội còn 1.972ha chưa có nước sản xuất, tập trung ở các huyện: Mê Linh 375ha, Mỹ Đức 300ha, Quốc Oai 300ha, Phúc Thọ 300ha, Sóc Sơn 180ha, Thạch Thất 182ha, Ba Vì 100ha…

Theo phản ánh của các doanh nghiệp thủy lợi, nguyên nhân nhiều diện tích ở các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai chưa có nước là do mực nước sông Hồng xuống thấp, không thể vận hành 100% công suất các trạm bơm. Nhân dân ở một số huyện: Mê Linh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ba Vì… vì chưa thu hoạch xong hoa màu, có tập quán cấy muộn nên chưa dẫn nước lên ruộng…

Để bảo đảm đủ nước gieo cấy đúng khung thời vụ (trước ngày 5-3), Chi cục Thủy lợi Hà Nội đề nghị các quận, huyện vận động nhân dân lấy nước lên ruộng để làm đất, gieo cấy toàn bộ diện tích lúa xuân theo kế hoạch. Các doanh nghiệp thủy lợi vận hành tối đa phương tiện lấy nước để tích trữ trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng phục vụ tưới dưỡng lúa xuân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội còn 1.972ha chưa có nước gieo cấy vụ xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.