Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần thêm gần 3.352 tỷ đồng đầu tư hệ thống tiêu úng Yên Nghĩa

Kim Nhuệ| 25/03/2018 08:22

(HNMO) - Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, hiện nay Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) đã hoàn thành thi công các hạng mục...

Phối cảnh tổng thể Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.


Để phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ nhiệm vụ chống úng ngập, TP Hà Nội chỉ đạo đến năm 2020, dự án trên sẽ phải hoàn thành, đưa công trình vào vận hành. Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT đề xuất UBND TP Hà Nội từ nay đến năm 2020 tiếp tục bố trí ngân sách đầu tư thêm gần 3.352 tỷ đồng cho dự án; trong đó, năm 2018 cần 1.583 tỷ đồng, năm 2019 cần 1.400 tỷ đồng, năm 2020 cần 368,5 tỷ đồng...

Sau khi hoàn thành, hệ thống tiêu úng Yên Nghĩa có nhiệm vụ thoát nước cho 6.300ha của các quận, huyện phía Tây thành phố, bảo đảm an toàn đê sông Nhuệ... Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.464 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần thêm gần 3.352 tỷ đồng đầu tư hệ thống tiêu úng Yên Nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.