Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2019 sẽ hoàn chỉnh quy hoạch phát triển không gian ngầm TP Hồ Chí Minh

Hà Phạm| 13/04/2018 07:06

(HNM) - Dự kiến đến năm 2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ hoàn chỉnh quy hoạch phát triển không gian ngầm thành phố với ưu tiên tập trung phát triển không gian ngầm khu trung tâm thành phố (vùng lõi 930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Dự kiến đến năm 2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ hoàn chỉnh quy hoạch phát triển không gian ngầm thành phố với ưu tiên tập trung phát triển không gian ngầm khu trung tâm thành phố (vùng lõi 930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Một mô hình không gian ngầm khu trung tâm TPHCM. Ảnh: Internet


Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố, việc lập quy hoạch xây dựng không gian ngầm giúp mở thêm không gian cho phương tiện giao thông, các loại hình dịch vụ, thương mại nằm dưới lòng đất nhằm giảm áp lực kẹt xe, đồng thời, đáp ứng tốc độ phát triển đô thị hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về hạ tầng đô thị bày tỏ băn khoăn cho khả năng này, đặc biệt là khu trung tâm TP Hồ Chí Minh bởi hiện trạng các công trình ngầm hiện hữu như: Điện, nước, viễn thông, thoát nước... đang còn chằng chịt trong lòng đất và dữ liệu quản lý công trình này thiếu, chưa được quản lý tập trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2019 sẽ hoàn chỉnh quy hoạch phát triển không gian ngầm TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.