Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Suy giảm chỉ là tạm thời

Hồng Sơn| 28/05/2018 08:05

(HNM) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài 4 tháng qua chưa đạt như mong muốn, với sự suy giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.


Tăng góp vốn bằng mua cổ phần

Dù kết quả thu hút vốn mới chưa khả quan, nhưng nhìn chung giới đầu tư quốc tế vẫn quan tâm, kiên trì mục tiêu đầu tư vào Việt Nam và tin tưởng vào tương lai của thị trường tiêu dùng với hơn 90 triệu dân liên tục tăng trưởng thời gian qua.

Đến nay, cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài, với những tên tuổi mạnh về vốn và công nghệ như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản... đang tập trung nghiên cứu khả năng tham gia vào một số lĩnh vực như bất động sản, hạ tầng giao thông, hàng không, đường biển...

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang có thêm một số diễn biến mới, như sự xuất hiện trở lại của dự án có quy mô lớn sau vài tháng vắng bóng, bên cạnh việc gia tăng số vốn thông qua hình thức mua cổ phần, hoặc góp vốn vào dự án trong nước. Đơn cử, dự án Laguna tại Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) của Singapore vừa được phép nâng vốn đầu tư từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD để xác lập vị thế một dự án du lịch có tầm vóc hàng đầu khu vực.

Ngoài ra, một tập đoàn khác cũng của Singapore đã phát đi thông điệp có thể đầu tư 2 tỷ USD để phát triển dự án sản xuất điện tại tỉnh Quảng Ngãi...

Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng qua cả nước có 1.863 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị là 2,26 tỷ USD, tăng 67% so với cùng kỳ 2017. Một diễn biến đáng ghi nhận là các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân hơn 5 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện quyết tâm hiện diện lâu dài của nhà đầu tư "ngoại" ở Việt Nam...

Sẽ có sự đảo chiều

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hiện mới chỉ qua vài tháng đầu năm nên chưa thể cho rằng nguồn vốn đầu tư nước ngoài năm nay sẽ giảm so với năm trước và rất có thể thời gian tới sẽ xuất hiện một vài dự án quy mô lớn để làm thay đổi cục diện...

"Vốn tạm thời suy giảm là do chưa có dự án quy mô lớn nào được cấp phép từ đầu năm đến hết tháng 4-2018, trong khi cùng kỳ năm ngoái nền kinh tế đã đón nhận một dự án 2 tỷ USD. Như vậy, tình hình chắc chắn sẽ thay đổi, với kết quả sáng hơn khi số vốn 2 tỷ USD của dự án Laguna nói trên được cộng vào kết quả thu hút vốn trong những tháng tới", ông Nguyễn Văn Toàn nhận định.

Ngoài ra, quá trình hiện thực hóa nội dung, cam kết trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do đang đến gần, là cơ hội thiết thực đối với nhà đầu tư, đồng thời là "cú hích" đủ mạnh khiến cộng đồng nhà đầu tư "ngoại" “sốt ruột” hơn nếu không muốn là “người đến sau”.

Chất lượng môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam tiếp tục trên đà cải thiện, cùng với việc Mỹ đang cân nhắc lại khả năng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và Thái Lan ngỏ ý đàm phán tham gia tổ chức này cũng góp phần "hâm nóng" thị trường khu vực ASEAN - mà Việt Nam là nền kinh tế đang nổi, giàu tiềm năng.

Tại các cuộc gặp gỡ với đối tác, nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn khẳng định tinh thần cởi mở, sẵn sàng trao đổi, lắng nghe ý kiến các nhà đầu tư quốc tế, nhấn mạnh quan điểm đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam. Như vậy, vẫn có thể nhận định tiềm năng, kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2018 sẽ khả quan...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Suy giảm chỉ là tạm thời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.