Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018

Theo Vietnamplus| 11/07/2018 08:19

Suốt 5 năm qua, Việt Nam luôn cải thiện vị trí trong xếp hạng về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).


Theo phóng viên tại New York của Mỹ, báo cáo GII do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố ngày 10-7 cho biết, năm nay Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 2 bậc lên vị trí 45/126 quốc gia và nền kinh tế được xếp hạng.

Các kỹ sư điều chỉnh hoạt động của robot tại phòng thực hành robot tự động hóa Trung tâm Đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt-Nhật. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)


Thứ hạng này đã cải thiện 14 bậc so với năm 2016. Trong báo cáo GII 2017, Việt Nam xếp hạng 47/127 quốc gia/nền kinh tế được đánh giá.

Ở nhóm 30 nước thu nhập trung bình thấp được xếp hạng, Việt Nam xếp hạng thứ hai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.