Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Nông dân nhúng quả nhãn vào lưu huỳnh để làm đẹp vỏ" là tin thất thiệt

Ngọc Quỳnh| 12/08/2018 06:38

(HNM) - Mới đây, trên một trang điện tử đăng thông tin


Cụ thể: Tỉnh Hưng Yên có 4.340ha nhãn, sản lượng thu hoạch năm 2018 đạt khoảng 42.000 tấn. Từ khi nhãn mới ra hoa đến nay, bắt đầu cho thu hoạch, Sở NN&PTNT Hưng Yên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, cử cán bộ hướng dẫn cho nông dân trồng nhãn kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch, phòng trừ dịch hại, thu hái, sơ chế... Trong đó có quy định trong vòng 15 ngày trước khi thu hoạch, không được phun bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào và được người dân áp dụng nghiêm túc, triệt để.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 2 vùng sản xuất nhãn xuất khẩu theo quy trình VietGAP với diện tích hơn 30ha, trong đó có hơn 20ha đã được cấp mã số giám sát vùng trồng để xuất khẩu sang Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nông dân nhúng quả nhãn vào lưu huỳnh để làm đẹp vỏ" là tin thất thiệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.