Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018”

Minh Phú| 14/10/2018 21:48

(HNMO) - Tối 14-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018”.

Đến dự Lễ tôn vinh có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, thành phố Hà Nội…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018" cho các nông dân có thành tích trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh, tổ quốc.


Đây là hoạt động thường niên của Hội Nông dân Việt Nam nhằm tôn vinh những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia. 63 nông dân được tuyên dương năm 2018 là đại diện đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Nông dân xuất sắc được bình chọn thuộc 4 nhóm lĩnh vực gồm: Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; có phát minh, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật hiệu quả; nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới và nông dân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Ông Nguyễn Văn Khanh (tỉnh Đồng Tháp) là nông dân sản xuất trên diện tích lớn nhất (120ha trồng lúa Nhật); ông Phan Văn Hòa (tỉnh Nghệ An) là nông dân có doanh thu lớn nhất (hơn 84 tỷ đồng/năm); ông Tạ Văn Minh (tỉnh Tây Ninh) là nông dân có tỷ suất lợi nhuận cao nhất (doanh thu 4,8 tỷ/năm, lợi nhuận 4,5 tỷ/năm); ông Trương Thanh Mai (tỉnh Bạc Liêu) tạo nhiều việc làm cho lao động nhất (100 lao động). Tại Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Long (huyện Thanh Oai) được vinh danh về thành tích vượt khó, phát triển, làm giàu từ mô hình nuôi lợn an toàn theo chuỗi giá trị...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.