Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường lúa gạo sẽ khởi sắc trong quý IV-2018

Ngọc Quỳnh| 15/10/2018 06:44

(HNM) - Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, 9 tháng năm 2018, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt gần 5 triệu tấn với kim ngạch 2,5 tỷ USD, tăng 8,5% về khối lượng và 23,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường lúa gạo trong nước sẽ khởi sắc trong quý IV. Ảnh minh họa: TTXVN


Dự báo, thị trường lúa gạo trong nước sẽ khởi sắc trong quý IV-2018 do nhu cầu nhập khẩu gạo tăng của các nước: Philippines, Hàn Quốc, Nigeria, Ai Cập, Indonesia...

Cụ thể, ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut đã làm tổn thất khoảng 250 nghìn tấn lúa tại Philippines khiến giá gạo nội địa tại nước này đang cao hơn từ 15 đến 20%. Chính phủ Philippines sẽ sớm nhập khẩu thêm gạo bổ sung kho dự trữ và ổn định giá gạo trong nước.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc nhập khẩu thêm 350 nghìn tấn gạo dự trữ trong nước và hỗ trợ quốc tế. Ai Cập cũng vừa đồng ý nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trắng từ Việt Nam trong 3 đến 4 tháng tới sau khi cắt giảm diện tích canh tác lúa do thiếu nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường lúa gạo sẽ khởi sắc trong quý IV-2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.