Theo dõi Báo Hànộimới trên

Siết chặt quản lý tài nguyên, khoáng sản

Thành Tâm| 05/12/2018 10:22

(HNMO) - TP Hà Nội đã siết chặt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, so với yêu cầu của mục tiêu phát triển bền vững, chất lượng công tác này cần được nâng lên.


Để nâng cao công tác quản lý, TP Hà Nội đã xây dựng, hoàn thành quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; lập bản đồ trữ lượng khoáng sản. Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực khắc phục tình trạng khai thác cát trái phép. Hà Nội cũng đã lập được Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thành phố xác định 27 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn, đi đôi với việc lập đề án đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát ở sông Hồng qua địa bàn thành phố.


Tuy nhiên, do lợi nhuận của việc khai thác, buôn bán cát trái phép rất cao, cộng với việc một số địa phương buông lỏng quản lý, chưa quyết liệt trong công tác ngăn chặn, xử lý, nên còn xảy ra các hoạt động tập kết, kinh doanh, khai thác cát trái phép. Tình trạng này không chỉ gây thất thoát khoáng sản, nguồn thu ngân sách mà còn tác động xấu đến môi trường, cảnh quan, ảnh hưởng đến dân sinh, gây bức xúc dư luận, tiềm ẩn trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Về vấn đề này, lãnh đạo thành phố đã đánh giá nghiêm túc và thể hiện quyết tâm siết chặt hơn nữa công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Thành phố tiếp tục quán triệt quan điểm bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 5366/UBND-ĐT (ngày 1-11-2018) về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế, chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc trong việc lập thiết kế mỏ, lập dự án cải tạo phục hồi môi trường, đưa dự án vào khai thác bảo đảm hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước... Những đơn vị không thực hiện việc khắc phục tồn tại, hạn chế sẽ bị xử lý nghiêm, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.

Cùng với đó, UBND thành phố giao các sở, ngành phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm việc kinh doanh, tàng trữ cát đen không rõ nguồn gốc; tăng cường quản lý thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất của các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản và sử dụng đất bãi chứa ven sông theo quy định. Công an thành phố được yêu cầu đôn đốc Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý dứt điểm các chủ phương tiện sử dụng tàu thuyền hút cát trái phép. UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, để phát triển bền vững phải đặc biệt chú trọng đến môi trường, tài nguyên. Nếu phát triển kinh tế mà không quan tâm đến bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên thì trong tương lai, ngân sách phải dành để khắc phục những tổn thất đó sẽ rất lớn, thậm chí có những lĩnh vực không thể phục hồi, tái tạo. Vì vậy, ngay từ bây giờ, cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan cần nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siết chặt quản lý tài nguyên, khoáng sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.