Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mức quà tặng nhân 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Nội

Ban Bạn đọc| 25/07/2015 07:17

Có phải trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2015, TP Hà Nội đã có quyết định tặng gấp đôi phần quà đối với gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn? Phùng Tuấn Anh (huyện Ba Vì)

Có phải trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2015, TP Hà Nội đã có quyết định tặng gấp đôi phần quà đối với gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn?
Phùng Tuấn Anh (huyện Ba Vì)

Trả lời:

Ngày 15-7-2015, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3276/QĐ-UBND, quy định mức tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh, liệt sĩ; thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015) như sau:

Tặng quà trị giá 500.000 đồng/suất gửi tới: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, thương binh B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); đại diện gia tộc thờ cúng từ 2 liệt sĩ trở lên (gia đình liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp hằng tháng); người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp. Trường hợp một cá nhân thuộc các đối tượng người có công, nếu đồng thời được hưởng nhiều mức quà tặng thì chỉ nhận một suất quà tặng của thành phố. Mức quà trị giá 300.000 đồng/suất gửi tới đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ (1 liệt sĩ).

Mức quà thăm hỏi, tặng các đơn vị, cá nhân tiêu biểu bao gồm: Mức 10.500.000 đồng/đơn vị (trong đó túi quà 500.000 đồng, tiền mặt 10.000.000 đồng) thăm và tặng quà một số đơn vị nuôi dưỡng thương, bệnh binh thuộc các tỉnh liền kề (7 đơn vị).

Mức 10.500.000 đồng/đơn vị (trong đó túi quà 500.000 đồng, tiền mặt 10.000.000 đồng), thăm và tặng quà tới 19 đơn vị sản xuất kinh doanh của thương binh, bệnh binh; các đơn vị nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; Hội Nạn nhân chất độc da cam; Ban phục vụ lễ tang do UBND thành phố quyết định thành lập.

Mức 5.500.000 đồng/đơn vị: Dành thăm và tặng quà tới các Ban quản lý các nghĩa trang của thành phố; các đơn vị sản xuất kinh doanh của thương, bệnh binh do UBND quận, huyện, thị xã quyết định thành lập.

Mức 2.200.000 đồng/suất, tặng quà 12 cá nhân tiêu biểu là gia đình liệt sĩ có Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh có tỷ lệ thương tật hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức 1.100.000 đồng/suất, tặng quà 60 gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi quận, huyện, thị xã 2 trường hợp).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mức quà tặng nhân 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.