Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc nhạy cảm, cần thận trọng

Dục Tú| 19/01/2015 06:17

(HNM) - Vài năm gần đây, vấn đề nên hay không nên hợp pháp hóa việc đặt cược thể thao nói chung và đặt cược bóng đá nói riêng đã được đề cập rộng rãi. Chính phủ cũng đã có ý kiến định hướng về vấn đề này, một số ngành liên quan rục rịch nghiên cứu, soạn thảo văn bản liên quan để có thể trình cấp có thẩm quyền xem xét.



Vào tuần trước, tại hội nghị của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được tổ chức tại Hà Nội, có tin rằng Bộ chủ quản nêu đề nghị "cho phép ban hành xổ số thể thao và thí điểm đặt cược thể thao để tạo nguồn lực tài chính phát triển thể thao".

Về vấn đề nói trên, trước nay đã có nhiều ý kiến bàn luận, nhìn chung thể hiện quan điểm rằng xổ số thể thao cũng như đặt cược bóng đá là một xu hướng tất yếu, tuy nhiên, trong điều kiện Việt Nam, đó là vấn đề nhạy cảm, phải hết sức thận trọng.

Nói "xu hướng tất yếu" là bởi nhiều nước trên thế giới đã hợp pháp hóa hoạt động đặt cược thể thao, các mô hình liên quan đã góp phần mang lại nguồn lực tài chính nhất định và một phần trong số này được đầu tư trở lại cho thể thao. Với Việt Nam, các ý kiến ủng hộ quan điểm hợp pháp hóa hoạt động đặt cược thể thao là "xu hướng tất yếu", cho rằng việc này không chỉ tạo nguồn lực cho phát triển thể thao, mà còn giúp ngăn chặn tình trạng chảy máu ngoại tệ, tăng hiệu quả quản lý đối với hoạt động cá độ bất hợp pháp vốn đang tồn tại trong đời sống xã hội, gây ra hệ lụy xấu.

Nói rằng cần thận trọng là bởi hoạt động đặt cược thể thao thuộc dạng không dễ quản lý, ta cũng chưa có kinh nghiệm trong việc này. Hơn nữa, khi nói riêng về vấn đề đặt cược bóng đá, nỗi lo còn nằm ở chỗ cơ thể bóng đá Việt Nam chưa thực sự khỏe mạnh, mới năm ngoái còn xảy ra "sự cố đình đám" liên quan đến bán độ, hàng loạt cầu thủ vướng vòng tố tụng. Khi đạo đức cầu thủ còn là vấn đề gây lo ngại, cơ chế quản lý hoạt động bóng đá còn chưa thể hiện được tính hiệu quả cần có trong thực tế và một bộ phận xã hội đã quen với việc cá độ bóng đá bất hợp pháp, làm thế nào để mô hình đặt cược hợp pháp phát huy vai trò dẫn dắt hoạt động này đi vào khuôn khổ được pháp luật thừa nhận, góp phần hạn chế tối đa hoạt động cá cược bất hợp pháp?

Nếu coi việc cho phép thực hiện đặt cược thể thao là nhằm mục tiêu lành mạnh hóa hoạt động này, tạo nguồn thu phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thể thao nói riêng thì các mô hình hoạt động liên quan cần phải được thực hiện dựa trên hệ giải pháp quản lý đồng bộ, có tính khả thi. Quá trình hình thành các mô hình đặt cược thể thao không thể diễn ra trước khi các ngành liên quan tìm ra giải pháp bổ trợ hiệu quả nhằm hướng hoạt động đặt cược vào khuôn khổ luật định, có sức hút đủ mạnh để người tham gia đặt cược tránh xa các đường dây cá độ bất hợp pháp. Những giải pháp ấy liên quan đến quản lý dòng tiền đặt cược "sạch sẽ", tránh nạn rửa tiền; tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động thể thao nói chung và bóng đá nói riêng; xây dựng cơ chế thưởng cho người thắng cược, mức đặt cược tối đa phù hợp với tình hình thực tế, đủ sức hấp dẫn người tham gia mà vẫn hạn chế được hệ lụy xấu do tâm lý cay cú ăn thua quá đà…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc nhạy cảm, cần thận trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.