Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cầu chúc nhân ngày… Thần Tài

Tuấn Kiệt| 28/02/2015 02:21

(HNM) - Theo quan niệm dân gian, hôm nay mùng 10 tháng Giêng là ngày Thần Tài, ngày đẹp và đem lại nhiều may mắn cho mỗi người. Vào ngày này, mọi nhà, công ty, cửa hàng… có thờ Thần Tài đều sắm lễ vật để cúng lấy vía Thần Tài, cầu xin một năm mới làm ăn thịnh vượng về tài lộc.

Cầu vía Thần Tài cho một năm "mua may bán đắt". Chúng ta vừa trải qua năm cũ với kinh tế vĩ mô khá ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng phục hồi, an sinh xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, trước những thách thức, khó khăn của kinh tế toàn cầu đang hiện hữu thì năm 2015 vẫn còn nhiều vấn đề lớn cần giải quyết để thúc đẩy sự phát triển của đất nước, nếu không những vấn đề mới sẽ lại xuất hiện cản bước quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Năm 2015 được xem là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII quyết định, triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020. Quốc hội đã xác định, mục tiêu tổng quát của năm 2015 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn...

Có thể thấy, năm 2014, chính sách điều hành về tài chính tiền tệ đã phần nào dễ chịu hơn với doanh nghiệp, lãi suất huy động giảm, thế nhưng dường như nó vẫn còn khá cao ở mức trên 10%. Như vậy, một trong những việc cần phải thực hiện quyết liệt ngay trong những quý đầu năm chính là tiếp tục giảm lãi suất nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp cải thiện năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cũng liên quan đến vấn đề tài chính ở tầm vĩ mô, một tồn tại cần sớm xử lý đó là giảm nợ xấu và giảm lạm phát xuống dưới 5%; bên cạnh việc rà soát lại đầu tư công, phải triển khai các biện pháp để khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn để đầu tư cho sản xuất - kinh doanh.

Năm qua, một số chuyên gia kinh tế cũng đặt ra vấn đề cần thiết phải cân đối lại chính sách thu hút đầu tư nước ngoài khi ở khu vực này đã phát sinh những hệ lụy về môi trường cũng như ở một số lĩnh vực, ngành hàng bị doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm, thao túng. Tức là hàng hóa của chúng ta đang dần bị lệ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài...

Có thể nói, thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta đã và đang triển khai thỏa thuận ký kết hàng loạt hiệp định thương mại có tầm quan trọng đặc biệt, chắc chắn sẽ tạo thêm những áp lực về cạnh tranh, trong khi thực tế triển vọng phục hồi của nền kinh tế còn chưa chắc chắn sẽ là những thách thức không nhỏ mà nếu không có đối sách hợp lý sẽ khó tạo được bứt phá cho nền kinh tế...

Nhân ngày Thần Tài, điểm lại một số vấn đề kinh tế vĩ mô âu cũng là để nhắc nhở chúng ta cùng quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Ngày Thần Tài, cầu tài lộc cho mỗi người nhưng không thể quên việc cầu chúc thịnh vượng cho đất nước!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu chúc nhân ngày… Thần Tài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.