Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết tâm thể hiện bằng việc làm cụ thể

Hoàng Thu Vân| 29/11/2016 06:12

(HNM) - Sáng 28-11, UBND TP Hà Nội cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội nghị “Gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp năm 2016”. Với sự tham gia của những đồng chí lãnh đạo cao nhất thành phố, hội nghị được tổ chức là dịp để các cấp chính quyền cùng các sở, ngành của Hà Nội lắng nghe ý kiến phản ánh của hơn 400 đại biểu đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp và khoảng 210.000 doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.


Như vậy, không chỉ là lời nói; không chỉ là sự thay đổi trong nhận thức, tư tưởng; bằng những hành động cụ thể, thiết thực, lãnh đạo TP Hà Nội đã thể hiện rõ sự quyết tâm trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và tiếp theo sự thành công của hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển” ngày 4-6-2016.

Tới thời điểm này - năm 2016 đã chuẩn bị bước vào tháng cuối năm - nghĩa là chuẩn bị kết thúc năm đầu tiên trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô và đất nước, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; có thể thấy tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đã có nhiều tín hiệu vui: Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,03%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011; thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 173,84 nghìn tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 424 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; vốn đầu tư xã hội ước thực hiện 278 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng trung bình cả năm 2016 ước tăng 3,01-3,07%... Như vậy, 8 nhóm giải pháp cơ bản được thành phố đề ra đã phát huy tác dụng trong thực tế, góp phần giúp Hà Nội cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ các rào cản, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Những con số nêu trên là rất đáng phấn khởi, tuy nhiên phải nhìn nhận, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu khi hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố vẫn còn có những khó khăn như việc tiếp cận vốn, đất đai, thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học công nghệ...; mức tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào chiều rộng, chiều sâu chưa được chú trọng; chủ trương, chính sách của thành phố cần có sự đồng bộ, tạo động lực phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi trong điều kiện kinh tế thị trường… Cùng với đó, những ý kiến cụ thể được các đại biểu nêu ra tại hội nghị “Gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp năm 2016” đã giúp cho lãnh đạo thành phố đánh giá chính xác và sâu sát hiệu quả của những cơ chế, chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện trong thực tế. Và như phát biểu của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, đây chính là cơ sở để thành phố tiếp tục triển khai những giải pháp trong năm 2017, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và cả nước. Mặt khác, những ý kiến trao đổi qua lại tại hội nghị giữa Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung với đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp chính là sự chia sẻ, đóng góp ý kiến, công khai, minh bạch các thông tin… để giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành, công tác phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của các cấp chính quyền, các sở, ngành của TP Hà Nội được thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, rõ trách nhiệm hơn.

Đó cũng chính là thiết thực xây dựng nền hành chính liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phục vụ những yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước làm mục tiêu cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm thể hiện bằng việc làm cụ thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.