Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới

Hoàng Thu Vân| 06/12/2016 06:47

(HNM) - Sáng 5-12, kỳ họp thứ ba, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng khi chuẩn bị kết thúc năm 2016, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI cùng nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, đồng thời 2016 cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ của các chức danh lãnh đạo.

Trong thực tế, ngay từ đầu năm, Hà Nội đã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao cùng nhiều giải pháp toàn diện nhằm đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2016, tạo tiền đề thuận lợi cho các năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tinh thần đổi mới, khẩn trương, quyết liệt đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thể hiện rõ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết những công việc trọng tâm, trọng điểm của thành phố và cơ sở, các lĩnh vực công tác còn tồn tại yếu kém, những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm.

Đặc biệt trong giai đoạn mới, hoạt động của HĐND thành phố không ngừng được đổi mới nhằm phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; quyết định những chủ trương, giải pháp để đẩy nhanh sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; thể hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của quần chúng nhân dân trong các hoạt động giám sát, chất vấn, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền và cơ quan hành chính các cấp…

Cùng với sự lan tỏa của tinh thần "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả) và một người một đầu mối thông suốt, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô đã đạt được những kết quả hết sức tích cực: tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 ước đạt 8,03%, là mức cao nhất trong 6 năm qua; vốn đăng ký của các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đạt 423,8 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài là 2,8 tỷ USD (tăng 2,6 lần so với năm 2015); tổng vốn đầu tư xã hội ước thực hiện đạt 277,95 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 56,93%...

Từ những con số nêu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo trong phiên khai mạc là các đại biểu cần thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ kết quả đã đạt được cùng những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích, làm rõ nguyên nhân. Điều đó là hết sức cần thiết khi năm 2017 được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn với mức độ có thể lớn hơn so với năm 2016; đặc biệt cùng với đó, thời gian tới tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương đối với Hà Nội giảm so với trước (từ 42% xuống còn ở mức 35%), trong khi nhu cầu nguồn vốn cho đầu tư phát triển của Thủ đô giai đoạn tới là rất lớn.

Cùng với việc xem xét, quyết nghị những vấn đề quan trọng về cơ chế, chính sách của thành phố; xem xét, thông qua 9 nghị quyết chuyên đề; tại kỳ họp này, trên tinh thần đổi mới, HĐND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố về những vấn đề cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm, trong đó có việc thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XV.

Như vậy có thể thấy, tinh thần đổi mới, khẩn trương, quyết liệt đã lan tỏa mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND thành phố và cả hệ thống chính trị. Điều đó tạo nên hiệu ứng tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.