Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng hành cùng Thủ đô và cả nước

Dục Tú| 22/01/2017 06:45

(HNM) - Có hai điểm đáng chú ý tại lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2016 diễn ra trong tuần qua: Thứ nhất, so với nhiều mùa giải trước, năm nay, vấn đề nổi bật không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng dày dặn, mà còn ở chỗ trong số các tác phẩm được giải, phần lớn có đề tài gắn với đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

Điều đáng nói nữa là nhiều tác phẩm đoạt giải không đề cập tới những vấn đề quá vĩ mô, mà sát cuộc sống thường nhật, cổ vũ những hành động, việc làm vì nhân dân, vì cuộc sống một cách thiết thực. Có thể thấy điều đó qua “Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây” của Hội Kiến trúc sư Hà Nội, “Tục hay lệ lạ Thăng Long - Hà Nội” của Hội Văn nghệ dân gian hay “Hà Nội có cây cầu mới”, “Giấc mơ Long Biên” của Hội Mỹ thuật Hà Nội… Thứ hai, tại lễ trao giải thưởng, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã khẳng định rằng, lãnh đạo Hà Nội mong muốn các văn nghệ sĩ tích cực góp phần giữ gìn di sản tinh thần vô giá của các thế hệ cha ông để lại, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hai điều nói trên, một mặt thể hiện sự ghi nhận của xã hội về vai trò quan trọng, đóng góp to lớn của giới văn nghệ sĩ nói chung cũng như văn sĩ Hà Nội nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và Thủ đô; mặt khác, cho thấy sự tin tưởng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện mọi mặt của lãnh đạo các cấp đối với phần việc sáng tạo của các văn nghệ sĩ nhằm tạo ra lực đẩy tinh thần cho xã hội, tạo cơ sở để thỏa mãn nhu cầu thụ hưởng văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

Thực tế cho thấy trong 50 năm qua kể từ khi tề tựu trong mái nhà chung có tên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, các nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho Hà Nội, để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình phát triển của Thủ đô. Đa số sáng tác của họ, dù là tác phẩm âm nhạc, văn học, kiến trúc hay sân khấu, mỹ thuật… đều mang ý nghĩa làm giàu có thêm cho đời sống văn hóa tinh thần của người Hà Nội, có sức cổ vũ, động viên cộng đồng hướng đến vẻ đẹp chân - thiện - mỹ, chung sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tuy vậy, trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc sống xuất hiện những trào lưu, xu hướng mới, một bộ phận người Hà Nội cũng có những biểu hiện xa rời truyền thống thanh lịch, văn minh “chẳng thơm cũng thể hoa nhài”, nhiều người sống vội, bất kể đạo lý và ý thức mình vì mọi người, vấn đề quy hoạch Thủ đô còn có những điểm không hợp lý… thì văn học nghệ thuật có thể và cần tập trung cho những đề tài gần gũi và thiết thực hơn nữa đối với Thủ đô. Hà Nội cần thêm những đồ án quy hoạch thể hiện tầm nhìn xa, cần những ca khúc hay về đề tài xây dựng người Thủ đô văn minh, thanh lịch, cần những hình tượng văn học cao đẹp đi sâu vào lòng người và đủ sức cảm hóa con người, dẫn dắt cộng đồng chung chí hướng xây dựng Hà Nội ngày một giàu đẹp, hiện đại, văn minh…

Nói một cách khác, với lời khẳng định sát cánh tạo điều kiện tối đa cho văn nghệ sĩ Thủ đô sáng tạo mà lãnh đạo TP Hà Nội đã đưa ra, không chỉ một lần, văn nghệ sĩ Hà Nội có cơ sở và điều kiện để đồng hành cùng Thủ đô, sáng tạo không ngừng nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Cách tốt nhất để thực hiện điều đó có lẽ là phương pháp tiếp cận đời sống, gần đời sống, xác định mục tiêu lớn nhất là nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật chính đáng của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng hành cùng Thủ đô và cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.