Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo đà phát triển bền vững

Đình Hiệp| 08/04/2017 06:17

(HNM) - Nhìn vào bức tranh tổng thể nền kinh tế cả nước trong quý I-2017 có thể thấy, tăng trưởng GDP có dấu hiệu chững lại khi chỉ đạt 5,1% so với mức 6,2% cùng kỳ năm 2015 và 5,48% cùng kỳ năm 2016. Đáng mừng là trong bức tranh tổng thể đó, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội vẫn đạt kết quả ấn tượng.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế Thủ đô quý I-2017 phải kể đến là môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt. Với phương châm hỗ trợ những điều kiện thuận lợi nhất cho DN, thành phố đã chủ động đối thoại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để DN thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Trong quý I, trên địa bàn thành phố đã có 5.800 DN thành lập mới và thu hút được 122 dự án đầu tư nước ngoài, với vốn đăng ký 580 triệu USD. Một loạt chỉ số quan trọng của thành phố đều tăng trưởng cao như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,06% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp tăng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 2,1%…

Đạt được kết quả trên là nhờ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền thành phố có nhiều đổi mới trong những năm qua, trên tinh thần “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả). Đặc biệt, với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017”, các cấp, ngành thành phố đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn, nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố đã hoàn thành xây dựng phần mềm với hệ thống cơ sở dữ liệu áp dụng chung cho các cơ quan quản lý nhà nước ở cả 3 cấp, phấn đấu đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử... Hà Nội đã vươn lên đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin; đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh... Đó chính là tiền đề quan trọng tạo bước đà để đạt kết quả khả quan!

Song, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, trong quý I, ở một số mặt công tác của thành phố vẫn còn hạn chế cần khắc phục. Điều này đã được đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ trong phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đó là: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý I chưa bảo đảm yêu cầu. Sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố giảm; sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch…

"Đầu xuôi, đuôi lọt". Các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội quý I có ý nghĩa quan trọng, tạo đà để kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển vững chắc trong năm 2017. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiệm vụ 9 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các cấp, ngành của thành phố cần thực hiện một loạt nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế; tiếp tục thực hiện quyết liệt quản lý xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Đã có bước đà thuận lợi so với bình diện chung cả nước! Tuy nhiên, không thể thỏa mãn với kết quả đạt được. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức và mỗi công dân thành phố cần phải nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, thực sự là "đầu tàu" của cả nước!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo đà phát triển bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.