Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mập mờ bảng giá cây xăng

NGƯỜI XÂY DỰNG| 23/01/2015 05:23

(HNM) - 7h ngày 19-1, trên đường đi làm, anh Hòa (ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) rẽ vào yêu cầu đổ 50.000 đồng tiền xăng tại cây xăng Nam Anh trên đường Phạm Văn Đồng. Khi nhân viên bán hàng đưa vòi bơm vào miệng bình xăng, anh Hòa ngước nhìn đồng hồ tính tiền và ngạc nhiên khi thấy


- Sao anh không đưa đồng hồ đo về nấc số 0?

Không trả lời, nhân viên bán hàng vẫn lạnh lùng bơm xăng vào bình xe anh Hòa.

- Hết 50 nghìn. - Người nhân viên nói với anh Hòa trong khi đồng hồ trên cột xăng chỉ đơn giá 579.190 đồng.

Anh Hòa rút tiền ra trả nhưng vẫn thấy hoài nghi về cách tính tiền của nhân viên bán xăng. Khi anh Hòa vẫn lúi húi vặn lại vòi bình xăng đã thấy nhân viên tiếp tục bơm cho khách hàng tiếp theo khi đồng hồ đo giá tiền đang chạy gần đến con số 600.000 đồng.
- Sao đồng hồ chạy nhanh thế? Tôi đổ có 80.000 đồng thôi mà. - Chị khách hàng cũng tá hỏa.

- Vẫn đổ cho chị ngần ấy đấy thôi. - Anh nhân viên vênh váo đáp khi đồng hồ điện tử đã chạy quá 600.000 đồng.

- Nhưng tôi mua một đằng đồng hồ chạy một nẻo là sao? - Chị khách thắc mắc.

- Đổ xong rồi thì trả tiền rồi đi đi. Hỏi nhiều - Anh nhân viên tỏ ra khó chịu.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Hòa rất bức xúc trước hành vi mập mờ bảng giá của nhân viên cây xăng Nam Anh. Theo quy định thì khi bán xăng cho khách, nhân viên phải gạt cần bơm để đồng hồ đo giá về mức 0 đồng. Anh Hòa muốn nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác khi vào những cây xăng như thế và đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra và xử lý những cây xăng có dấu hiệu làm ăn thiếu minh bạch như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mập mờ bảng giá cây xăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.