Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi hay… bán tiền mới?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 24/02/2015 06:52

(HNM) - Sáng mùng 4 Tết, như mọi năm, vợ chồng chị Hoan (ở phố Tam Trinh) dẫn các con đi lễ chùa. Điểm đến đầu tiên của gia đình bao giờ cũng là Phủ Tây Hồ.


Quyết định gửi xe ở một bãi trông giữ cách phủ khá xa để có dịp du dạo trước khi vào lễ, vợ chồng con cái tản bộ từ đường Xuân Diệu xuống. Vừa đi qua khu vực bể bơi Sao Mai, thấy hai chị từ sau rặng cây bên đường đi ra, trên tay cầm hàng xấp tiền mới tinh phong bằng băng giấy và dây chun, đủ các loại mệnh giá "một nghìn", "hai nghìn", "năm nghìn", "mười nghìn", "hai mươi nghìn" bám lấy hai vợ chồng mời mọc:

- Anh chị ơi, đổi tiền lẻ vào phủ lễ xin lộc đầu năm nào…

Chị Hoan toan dừng lại hỏi han thì anh chồng lên tiếng:

- Cảm ơn, chúng tôi chuẩn bị cả rồi…- Và anh kéo vợ bước nhanh ghé tai chị nói nhỏ "Giờ đi lễ, đa số người ta bỏ tục đặt tiền trên ban thờ rồi, nếu ai có ý định góp ủng hộ đền, chùa chút "dầu, nhang" thì bỏ vào hòm "công đức" thôi…

Mọi người tiếp tục đi, thì nhìn quanh không thấy cô con gái lớn đâu, dừng chân nhìn lại mới thấy cháu đang chạy từ chỗ hai chị đổi tiền lên. Chưa kịp hỏi, cô con đã khoe:

- Con biết tuy ban nãy bố nói thế, nhưng từ lúc ở nhà có thấy bố mẹ có tiền lẻ mới đâu… Nên con đổi mấy trăm, để lát vào lễ và mừng tuổi bọn trẻ con nhà các bác các chú nữa…

Thấy cô con cầm mấy tập giấy bạc mệnh giá "mười nghìn đồng" và "năm nghìn đồng" mới cứng, chị Hoan hỏi:

- Con đổi gì mà nhiều thế, họ đổi thế nào?

- Dạ, tờ "năm nghìn đồng" thì trăm hai lăm nghìn lấy một trăm nghìn, loại "mười nghìn đồng" thì trăm mười lăm nghìn lấy một trăm ạ…

- Chết thật, ai bảo con đổi làm gì - Ông bố lắc đầu - Thế là họ bán tiền chứ đâu còn là đổi tiền nữa…

Sau chuyến đi lễ, anh chồng chị Hoan gọi điện phản ánh đến Người Xây Dựng, mong muốn báo kiến nghị cơ quan chức năng địa phương nơi có các đền, chùa chấn chỉnh hiện tượng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi hay… bán tiền mới?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.