Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên tùy tiện

NGƯỜI XÂY DỰNG| 18/04/2017 06:13

(HNM) - Sáng 6-4, chị Hải và chị Tâm ở phố Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm rủ nhau đi chợ. Mua bán xong xuôi, trên đường về đến ngã tư phố Quán Sứ - Thợ Nhuộm, chị Hải thấy vài tờ giấy dán thành một hàng trên tường Trung tâm Dạy nghề quận Hoàn Kiếm và trên cả mấy gốc cây sát đó nên bảo chị Tâm:


- Lại xem “tuyển” hay thông báo gì mà dán nhiều thế?
Lại gần, hóa ra chỉ là thông báo của người bán bánh đa cua, miến trộn trước ngồi trên vỉa hè vị trí này nay chuyển về số 62 phố Thợ Nhuộm - cách 50m.
Đi một đoạn, chị Tâm giơ tay chỉ:
- Cái này còn “hoành tráng” hơn, hẳn một tấm bảng gỗ to dựng ngay trên vỉa hè cũng lại “bún riêu chuyển vào trong ngõ 56 phố Thợ Nhuộm…”.
Chị Hải lắc đầu:
- Mới có một đoạn đã thấy nhan nhản thông báo, liệu tình trạng này xuất hiện ở bao nhiêu tuyến phố, ngõ xóm đây?

Kể lại với Người Xây Dựng, chị Hải cho rằng, thực hiện chủ trương của thành phố về lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, người kinh doanh chuyển đến địa điểm bán hàng mới phù hợp là việc đáng hoan nghênh; song tùy tiện dán, đặt thông báo chuyển địa điểm sai quy định thì rất không nên. Mong rằng những việc làm này cần chấm dứt để góp phần giữ cho bộ mặt phố phường Thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.