Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thói xấu nên bỏ

Người Xây Dựng| 29/05/2018 06:22

(HNM) - Khoảng 11h ngày 17-5, chị Phương ở phố Kim Mã, quận Ba Đình, vừa dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Hàng Bông - Đường Thành thì thấy hai cô gái đèo nhau trên chiếc xe đạp điện phóng tới. Một cô lớn tiếng: - Này anh kia, bỏ cái kiểu vừa đi xe vừa hút thuốc lá đi nhé.

- Này anh kia, bỏ cái kiểu vừa đi xe vừa hút thuốc lá đi nhé.

Anh thanh niên mặc áo xanh đỗ xe máy ở phía trước “vặc” lại:

- Ơ hay, có ai cấm vừa đi xe vừa hút thuốc lá không? Có trách thì trách gió ấy.

Nghe vậy, cô gái xuống xe, chỉ tay nói với mọi người xung quanh:

- Tàn thuốc lá bay hết cả vào mặt người ta, nhắc không nghe còn bảo… tại gió. Đúng là kiểu người…

Thấy hai bên có vẻ “căng”, một bác trai cao tuổi ngồi sau anh xe ôm vội lên tiếng làm dịu:

- Thôi thôi, anh kia nên rút kinh nghiệm, còn chị cũng bớt nóng đi kẻo tắc hết đường bây giờ.

Thấy anh thanh niên vứt mẩu thuốc lá xuống đường, bác trai lắc đầu ngán ngẩm:

- Lại làm bẩn cả đường phố...

Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, chị Phương cho biết, đã không ít lần chứng kiến nhiều người, nhất là các bạn trẻ vừa đi xe máy vừa hút thuốc lá. Đây là thói quen xấu gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, dễ gây ra tai nạn cho chính mình và những người đi đường khác. Vì vậy, những ai có thói quen xấu này cũng nên bỏ sớm, vừa chấp hành Luật Giao thông đường bộ, vừa thể hiện mình là người thanh lịch, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thói xấu nên bỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.