Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn sớm cho

Người Xây Dựng| 14/09/2018 06:14

(HNM) - Sáng chủ nhật 9-9, hai mẹ con chị Nguyễn Thu Hà ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông lên khu vực hồ Hoàn Kiếm chơi. Khi đi bộ dọc theo đường dạo ven hồ, đoạn gần đền Ngọc Sơn, hai mẹ con chị Hà thấy rất đông người đang tụ tập ngay sát mép hồ thi nhau dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.


- Họ câu được con cá trê to lắm mẹ ạ.

- Đâu, đâu. Để mẹ xem nào.

Len qua đám đông, chị Hà thấy một người đàn ông trung niên mặc áo kẻ màu đỏ lội dưới hồ, hai tay nâng một con cá trê khá to bị mắc lưỡi câu đang tìm cách đưa lên bờ với sự hỗ trợ của hai thanh niên trẻ. Bất chợt con trai chị Hà lên tiếng hỏi mẹ:

- Hồ này có quy định cấm câu và cấm đánh bắt cá không ạ?

- Có. Hồ Hoàn Kiếm là nơi cấm người dân câu, đánh bắt động vật thủy sinh dưới mọi hình thức. Họ đang câu trộm cá đấy con ạ.

Phản ánh với Người Xây Dựng, chị Hà cho biết: Việc câu, đánh bắt cá ở hồ Hoàn Kiếm đã bị cấm từ lâu. Song, bất chấp quy định này nhiều người vẫn thản nhiên câu trộm cá tại đây vào nhiều thời điểm trong ngày. Không chỉ sáng sớm vắng người, ngay cả những lúc đông người, các đối tượng vẫn ngang nhiên câu trộm. Không biết Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm có biết chuyện này?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn sớm cho

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.