Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên tùy tiện

Người Xây Dựng| 18/09/2018 06:15

(HNM) -  Chiều 5-9, ông Quang (ở phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm) đi xe buýt tuyến 03 đến Bến xe Giáp Bát. Khi xe đến đường Lê Duẩn, chợt thấy một phụ nữ trung tuổi đi nhanh ra cửa ấn nút “Xin xuống xe”.


- Hay nhỉ, bấm cũng như không, xe với pháo…

Thấy vậy, một người đàn ông đứng bên cạnh chia sẻ:

- Chị ơi, nút này chỉ dùng trong những trường hợp khẩn cấp hay xảy ra sự cố lúc đóng, mở cửa xe, chứ đâu phải…

Không ngờ, chị này quay lại, “vặc”:

- Ai chẳng biết, nhưng có việc cần gấp, phải “thông cảm” chứ. Phục vụ thế à?...

Nghe “chướng” quá, một bác gái ngồi hàng ghế sau lên tiếng:

- Chị nói thế là không được. Xe đang chạy giữa đường, nếu ai cũng bạ chỗ nào là muốn xuống chỗ đó như thế, không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đấy. Thôi, chị đợi đến điểm dừng rồi xuống.

Nghe vậy, chị này tuy có “hạ hỏa” song đến điểm dừng và xuống xe đã lấy tay vỗ bồm bộp vào thành xe khiến nhiều hành khách chỉ còn biết lắc đầu, ngán ngẩm.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Quang cho rằng: Mọi người cần tự giác và nhắc nhở nhau chấp hành nội quy khi đi xe buýt. Không nên tùy tiện vì lý do cá nhân mà có thái độ, việc làm thiếu lịch sự và tôn trọng người khác như người phụ nữ nọ thì thật không hay chút nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.