Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên bỏ qua

Người Xây Dựng| 19/10/2018 06:02

(HNM) - Sáng 9-10, bà Nga (ở phố Liễu Giai, quận Ba Đình) đi chợ đến đầu phố thì thấy chiếc hộp xốp đựng đồ ăn cũ ai đó thiếu ý thức vứt ngay trên khóm hoa, cạnh gốc cây bên đường, nên định nhặt bỏ vào thùng rác...


- Cháu ơi, lại đây bác nhờ.

Chị công nhân sốt sắng:

- Có việc gì thế hả bác?

Chỉ vào phía trong khóm cây, bà Nga nói:

- Trong này bẩn quá cháu ạ, để mãi thế không chỉ ô nhiễm môi trường mà còn dễ phát sinh ruồi, muỗi gây bệnh. Cháu dọn giúp có được không?

Thấy chị công nhân gật đầu, vui vẻ vào việc, bà Nga thấy hài lòng. Song bà chợt nghĩ: Phải chăng nhiều tuyến phố khác cũng xảy ra hiện tượng này thì đáng ngại thật.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Nga nói: Việc để nhếch nhác, mất vệ sinh không dễ nhìn thấy như vậy không nên bỏ qua. Do đó, lực lượng vệ sinh môi trường hằng ngày nên để ý, thường xuyên dọn sạch cho.

Đừng để:

Bên ngoài rực rỡ đẹp sắc hoa
Bên trong rác thải vứt đầy ra
Cũng cần vệ sinh, tránh ô nhiễm
Văn minh, sạch đẹp Thủ đô ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên bỏ qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.