Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lại động đất mạnh gây sóng thần ở quần đảo Solomon

Việt Hà| 06/01/2010 14:17

Một trận động đất mạnh 6,9 độ richter lại vừa làm rung chuyển khu vực phía Tây quần đảo Solomon thuộc Nam Thái Bình Dương tối hôm qua, tạo ra một cơn sóng thần nhỏ, sau đó là những dư chấn kéo dài đến tận sáng nay.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất mạnh 6,9 độ richter ghi được vào lúc 23 giờ 15 phút tối 5/1 (giờ địa phương). Tâm động đất cách thị trấn Gizo thuộc tỉnh Western 115 km về phía đông nam và ở độ sâu 33km. 

                  Ảnh hưởng của trận động đất hôm 4/1 trên quần đảo Solomon

Ngay sau động đất, sáng nay còn xuất hiện những dư chấn nhỏ, trong đó có dư chấn mạnh 6,0 độ richter.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii cho biết động đất đã gây ra một cơn sóng thần nhỏ.

Chưa có thông tin về thiệt hại trong trận động đất đêm qua, nhưng cảnh sát Solomon khẳng định không có thiệt hại về người và vật chất sau loạt dư chấn sáng nay.

Hôm 4/1, hai trận động đất mạnh 7,2 và 6,5 độ richter với tâm chấn cách Gizo khoảng 100 km và 90 km về phía đông nam cũng đã gây ra trận sóng thần cục bộ ở khu vực này, phá hoại ít nhất 500 ngôi nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại động đất mạnh gây sóng thần ở quần đảo Solomon

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.