Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất hiện áp thấp trên biển Khánh Hòa-Bình Thuận

Theo TTXVN/Vietnam+| 30/09/2010 16:43

Trưa 30/9, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa-Bình Thuận. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía Bắc của quần đảo Trường Sa.

Trưa 30/9, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa-Bình Thuận. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía Bắc của quần đảo Trường Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm chủ yếu theo hướng Tây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện áp thấp trên biển Khánh Hòa-Bình Thuận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.