Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời tiết Hà Nội thuận lợi cho các hoạt động Đại lễ

TTXVN/Vietnam+| 01/10/2010 09:57

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ba ngày đầu từ 1 đến 3/10, thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội khá thuận lợi cho các hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.


Ngày 1/10, khu vực Hà Nội sáng có lúc có mưa rào, sau không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 24 độ C.


Một màn tổng duyệt chuẩn bị cho lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)


Ngày thứ hai của Đại lễ (2/10), Hà Nội có lúc có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 31 độ C, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C.

Thời tiết tại khu vực Hà Nội ngày và đêm 3/10 không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21 độ C.

Hôm nay (1/10), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh suy yếu. Từ ngày mai (2/10), không khí lạnh tăng cường có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực trên.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam lưỡi áp cao lục địa, riêng ba ngày đầu kết hợp với rìa phía bắc của rãnh áp thấp ở khoảng 8 đến 10 độ, sau có xu thế nâng trục dần lên phía bắc.

Trên vùng biển, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Cà Mau, vùng Nam biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng Bắc và giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết Hà Nội thuận lợi cho các hoạt động Đại lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.