Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất tại Serbia, hàng chục người thương vong

Phương Quỳnh| 04/11/2010 06:40

(HNM) - Rạng sáng 3-11, một trận động đất cường độ 5,3 độ ríchte đã xảy ra tại miền Trung Serbia, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu cho biết, tâm chấn động đất chỉ cách thành phố Kraljevo 2 km về phía Bắc. Nhiều tòa nhà trong thành phố này bị phá hủy hoặc hư hại, một bộ phận dân chúng bị mất điện và nước.

Núi lửa Merapi trong lần phun trào thứ ba. Ảnh: AFP

* Cùng ngày, ngọn núi lửa Anak Krakatau tại Eo biển Sunda (Indonesia) đã phun trào với hơn 200 vụ nổ trong một ngày, tạo ra một đám mây tro bụi cao tới 1.700m kèm theo khí độc. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Cũng trong ngày 3-11, núi lửa Merapi ở tỉnh Trung Java lại tiếp tục phun những đám mây tro bụi khổng lồ và khói nóng cao hàng trăm mét lên bầu trời, ngay trước thời điểm Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono chuẩn bị tới thăm khu vực trên.

Đây là lần thứ ba núi lửa Merapi nổi "cơn thịnh nộ" kể từ khi bất ngờ "thức giấc" hôm 26-10 làm 38 người thiệt mạng, hơn 55.500 người phải đi sơ tán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất tại Serbia, hàng chục người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.