Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo cáo thành phố phương án bắt rùa tai đỏ và nạo vét hồ Hoàn Kiếm trước ngày 23-2

Tuấn Lương| 21/02/2011 06:24

(HNM) - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan, Công ty Thoát nước Hà Nội và một số nhà khoa học, chuyên gia bàn về việc chăm sóc, bảo vệ rùa hồ Hoàn Kiếm.


Rùa tai đỏ trèo lên cây trong đền Ngọc Sơn.  Ảnh: Thế Hiếu

Sau khi nghe báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh: việc chữa trị các vết thương cho rùa hồ Hoàn Kiếm và bảo đảm môi trường sống cho rùa tại hồ là việc làm cấp thiết, là nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và mỗi cá nhân tham gia công tác chăm sóc, bảo vệ rùa. Để nhanh chóng có giải pháp thiết thực, hiệu quả, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, mời các nhà khoa học, đơn vị liên quan bàn và thống nhất phương án, cách thức cụ thể đưa rùa lên bờ chữa trị. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án, cách thức để bẫy, bắt rùa tai đỏ đang sinh sống trong hồ, bảo đảm hiệu quả và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của hồ. Toàn bộ các phương án này phải hoàn thành và báo cáo UBND TP trước ngày 23-2. Giao Sở Xây dựng lên phương án, tiến độ và phân công tổ chức thực hiện việc nạo vét bùn đất, phế thải ven hồ theo phương pháp thủ công và nạo vét bùn đáy hồ theo công nghệ của CHLB Đức. Toàn bộ kế hoạch này hoàn thành trước ngày 23-2 để có thể bắt đầu thực hiện từ tháng 3-2011. Đồng thời tổ chức di chuyển ngay đường ống cấp, thoát nước từ bờ ra đảo, lắp đặt đường ống để bổ cập nước hồ tại các vị trí thuận lợi. Tổ chức kiểm tra các nhà hàng xung quanh hồ và kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện tình trạng xả nước thải xuống hồ. Toàn bộ các công việc này phải hoàn thành trước ngày 23-2. UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường lòng hồ và không để người dân phóng sinh rùa tai đỏ xuống hồ…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo cáo thành phố phương án bắt rùa tai đỏ và nạo vét hồ Hoàn Kiếm trước ngày 23-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.