Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt tình trạng tùy tiện khai thác nước ngầm

Tuấn Lương| 21/02/2011 07:22

(HNM) - Đó là một trong những ý kiến được nêu ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường với Cục Quản lý tài nguyên nước (TNN) về dự thảo (lần 2) sửa đổi Luật Tài nguyên nước năm 1998.


Các chuyên gia cho rằng, trong quá trình xây dựng dự thảo luật, có nhiều vấn đề còn lúng túng như quy hoạch TNN có nên quản lý theo lưu vực sông hay không; đối với những công trình khai thác nước ngầm dưới ngưỡng 20 m3/ngày đêm không cần phải xin cấp phép thì phải tính như thế nào? Trong khi đó, những đối tượng này rất cần phải quản lý chặt vì hằng ngày có hàng nghìn công trình khoan giếng không quản lý được. Ngoài ra, trong nội dung điều hòa nguồn nước, cần làm rõ phạm vi trách nhiệm và quyền hạn giữa cấp trung ương và địa phương.

Dự thảo lần 2 Luật TNN (sửa đổi) có 104 điều thể hiện trong 11 chương. Trong đó có 66 điều được bổ sung mới toàn bộ về nội dung và 38 điều được sửa đổi, bổ sung so với Luật TNN năm 1998 cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt tình trạng tùy tiện khai thác nước ngầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.