Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông tuyến cống dài 410 mét dưới đáy sông Sài Gòn

Đan Nhiễm| 15/10/2011 06:33

(HNM) - Ngày 14-10, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh chính thức thông hệ thống cống nước thải từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dài 410m, nằm sâu gần 40m dưới đáy sông Sài Gòn từ bờ quận Bình Thạnh sang quận 2.


Đây là công trình thi công trong 300 ngày bằng công nghệ khoan kích ngầm hoàn toàn mới ở Việt Nam. Trước đó, nhà thầu Trung Quốc đã lắp đặt 180m cống rồi bỏ dở, ngừng thi công cách đây hơn 2 năm. Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh đã đưa robot dài 6,5m, đường kính hơn 3m, nặng 60 tấn xuống khoan dưới đáy sông Sài Gòn. Việc hoàn thành tuyến cống quyết định đến thành công của dự án vệ sinh môi trường TP. Từ tuyến cống này, thời gian tới, nước thải từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ được lọc, pha loãng trước khi bơm ra giữa sông Sài Gòn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông tuyến cống dài 410 mét dưới đáy sông Sài Gòn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.