Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dầu tràn đang đe dọa ô nhiễm môi trường xuyên biên giới

Q. A| 13/01/2012 15:45

(HNMO) – Theo Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), hiện tượng dầu tràn trên vùng biển ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ đang gây lo ngại lớn trong việc ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm môi trường xuyên biên giới.

Theo Viện Tài nguyên và Môi trường biển, hành lang pháp lý để xử lý những vụ ô nhiễm môi trường xuyên biên giới còn rất yếu, có tới 77% sự cố tràn dầu trên hải phận nước ta chưa được bồi thường hoặc đang trong quá trình giải quyết. Vì vậy, cần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực này. Mặt khác, Việt Nam cần tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế, từng bước giảm thiểu tác động bất lợi của ô nhiễm, nhất là tăng cường thể chế và luật pháp có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dầu tràn đang đe dọa ô nhiễm môi trường xuyên biên giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.