Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp tác của cộng đồng dân cư ứng phó với biến đổi khí hậu

Lương Ninh Giang| 18/08/2012 06:40

(HNM) - Ngày 17-8 tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu (BĐKH) và sự kiện khí hậu cực đoan tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, BĐKH đã và đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi thế giới, trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân chính là do gia tăng phát thải vào khí quyển các chất khí nhà kính do hoạt động của con người. Các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ kinh nghiệm lập kế hoạch thích ứng và biện pháp giảm thiểu tác động của BĐKH.

Theo TS Rajendra K.Pachauri, Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ về BĐKH, để đối phó với BĐKH, Việt Nam cần sự hợp tác của cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội; đồng thời, lồng ghép BĐKH trong quy hoạch tổng thể, đặc biệt là quy hoạch đô thị hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác của cộng đồng dân cư ứng phó với biến đổi khí hậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.