Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam là quốc gia bắt giữ nhiều sừng tê giác nhất

Q. Anh| 01/10/2012 19:23

(HNMO) - Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) cho hay, Việt Nam là quốc gia bắt giữ nhiều sừng tê giác nhất Thế giới và việc kinh doanh sừng tê trái phép vẫn tiếp tục diễn ra.


Sừng tê giác bị thu giữ tại cơ quan Hải quan Việt nam


Cũng theo ENV, cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã công bố số liệu cho thấy trong sáu năm qua, các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam đã bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, mua bán sừng tê giác trái phép, thu giữ hơn 100kg sừng tê giác. Báo cáo mới đây của Mạng lưới Giám sát Buôn bán Động-thực vật hoang dã (TRAFFIC) và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Việt Nam là quốc gia có số vụ vi phạm liên quan đến tê giác ở Nam Phi lớn nhất châu Á và là một trong những thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất trên thế giới. Kết quả đáng buồn này là hậu quả của những niềm tin vô căn cứ vào tác dụng của sừng tê giác. Nếu người dân vẫn không thay đổi quan niệm của mình thì Việt Nam có thể là quốc gia phải chịu trách nhiệm lớn cho sự tuyệt chủng của loài tê giác trên toàn thế giới...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam là quốc gia bắt giữ nhiều sừng tê giác nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.