Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự án ưu tiên: Hai năm vẫn nằm trên… giấy

Xuân Quang| 26/10/2012 06:50

(HNM) - Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh do gần 100 hộ giết mổ nhỏ lẻ trâu, bò và gia cầm thuộc xã Bình Minh, Thanh Oai gây ra, UBND TP đã cho phép xây dựng dự án "Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung" tại xã Bình Minh từ năm 2010, với tổng kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật 101 tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2013.

Thế nhưng, sau hơn hai năm dự án này vẫn nằm trên giấy. Theo lãnh đạo huyện Thanh Oai, dự án này được UBND TP chỉ đạo phải sớm hoàn thành các thủ tục để đầu tư. Đặc biệt, dự án đã được UBND TP chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của UBND huyện Thanh Oai và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định trình duyệt dự án. Hơn nữa, dự án còn được xếp là dự án dân sinh bức xúc, ưu tiên nhóm 1 về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đã có công văn chỉ đạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án…

Vậy mà dự án vẫn bị… ngâm do quy trình thủ tục thẩm định vẫn rườm rà và gặp nhiều vướng mắc. Lãnh đạo huyện Thanh Oai cho rằng cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao dự án không nhiệt tình, làm không hết trách nhiệm, không hướng dẫn huyện lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục. Trong quá trình thẩm định, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu huyện Thanh Oai phải bổ sung nhiều nội dung của dự án và đến ngày 24-10, huyện Thanh Oai đã hoàn tất và hoàn chỉnh dự án để trình phê duyệt. Các sở chức năng đã có văn bản cụ thể để dự án có thể trình duyệt. Tuy nhiên, do thời gian làm thủ tục kéo dài việc thẩm định hoàn chỉnh các thủ tục đã gây phiền toái nên dự án vẫn nằm trên giấy, gây bức xúc cho cán bộ và nhân dân huyện Thanh Oai.

Đã đến lúc cần quy rõ trách nhiệm cho người cản trở tiến độ của dự án được coi là bức xúc cần khẩn trương triển khai này; càng cần phải tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra cấp dưới, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành chỉ đạo của cấp trên, hạn chế những thủ tục rườm rà, phiền toái...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án ưu tiên: Hai năm vẫn nằm trên… giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.