Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nằm ở rìa Vườn quốc gia Cát Tiên

Thanh Mai| 09/11/2012 06:41

(HNM) - Ngày 8-11, tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (chủ đầu tư dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A) đã tổ chức họp báo công bố thông tin về hai dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

Dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được lập trên cơ sở quy hoạch bậc thang Thủy điện sông Đồng Nai năm 2002. Thủy điện Đồng Nai 6 có công suất 180MW, sản lượng điện bình quân 772,6 triệu kWh, hồ chứa có dung tích 683m3, diện tích ngập nước là 1.954ha, trong đó 732ha đất thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên và 1.222ha diện tích thuộc rừng phòng hộ.

Sau khi nghiên cứu khảo sát, chủ đầu tư đã đề xuất chia bậc thang Thủy điện Đồng Nai 6 thành 2 bậc là Thủy điện Đồng Nai 6 (công suất 135MW) và 6A (công suất 106MW) nâng tổng công suất lên thành 241MW, tổng sản lượng điện bình quân năm gần 1 tỷ kWh, nhưng giảm được diện tích chiếm đất và ảnh hưởng tác động đến Vườn quốc gia Cát Tiên.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định, hai dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A cách khu vực Bầu Sấu và khu Nam Cát Tiên của Vườn quốc gia Cát Tiên 30km qua trung tâm huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; theo đường sông, khoảng cách này lần lượt là 60km và 50km. Các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A có tên Đồng Nai nhưng không nằm trên địa phận tỉnh Đồng Nai. Còn khu rừng cấm Nam Cát Tiên nằm ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Hai dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nằm trên địa bàn rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thuộc huyện Đăk Rlấp tỉnh Đăk Nông và cách rừng cấm Nam Cát Tiên hơn 70km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nằm ở rìa Vườn quốc gia Cát Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.