Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét

Phương Nguyên| 26/12/2012 09:37

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ vào khoảng trưa và chiều 27/12.


Ảnh minh họa


Sau đó, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ từ chiều 27/12, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26/12, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi 22 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi 23 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía Nam 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.