Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cấm xuất nhập khẩu, mua bán mẫu vật tê giác và voi châu Phi

Q.A| 01/02/2013 07:23

(HNMO) – Theo Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 11/2013/QĐ-TTG cấm xuất, nhập khẩu (XNK), mua bán mẫu vật 3 loài ĐVHD thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Theo đó, các mẫu vật bị cấm mua bán, XNK gồm tê giác trắng, tê giác đen và voi châu Phi. Trung tâm Giáo dục thiên nhiên cho rằng, quyết định trên của Thủ tướng có ý nghĩa lớn trong việc ngăn chặn hoạt động buôn bán của thị trường các sản phẩm từ ĐVHD châu Phi như sừng tê giác và ngà voi. Sau khi Quyết định có hiệu lực, kể cả các mẫu vật được coi là “chiến lợi phẩm” sau các cuộc săn bắn hợp pháp tại châu Phi cũng không được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Quyết định nêu rõ, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quyết định này, tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, bảo vệ, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang dã.




(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấm xuất nhập khẩu, mua bán mẫu vật tê giác và voi châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.