Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắc bộ giảm mưa, Nam bộ điểm nắng nóng thu hẹp lại

TTXVN| 14/02/2013 11:57

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Hôm nay (14/2) mưa sẽ chỉ còn lất phất vài nơi ở khu vực phía Đông Bắc bộ, sương mù xuất hiện nhiều, trời không quá lạnh, nhiệt độ từ 16 - 17 độ C, thời tiết này sẽ ủng hộ người dân tham dự lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa hàng năm vào ngày mồng 5 tết.


Từ chiều nay, thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phía Đông Bắc bộ, trời sẽ có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 21 - 23 độ C, phía Tây Bắc bộ là 23 - 26 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 27 - 29 độ C. Không khí lạnh yếu đi, các khu vực từ Nam đèo Ngang đến Bình Thuận có nắng sớm, nền nhiệt ngày phổ biến 26 - 29 độ C.
Sóng lạnh nhỏ lan tỏa đến Nam bộ, hơi nước trong không khí gặp nhiệt độ giảm, tạo ra màn sương mỏng vào buổi sáng và rút ngắn thời gian nắng mạnh trong ngày, mức độ nắng nóng ở miền Đông Nam bộ giảm bớt, số điểm nắng nóng 35 -36 độ C sẽ được thu hẹp lại.

Trên biển, quần đảo Hoàng Sa sóng gió lắng dần, gió Đông Bắc cấp 5, trời không mưa. Còn tại quần đảo Trường Sa, đôi lúc gió mạnh lên cấp 6, giật trên cấp 6, độ cao sóng từ 2 - 2m5. Biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 14/2 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, có nơi 27 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi 11 - 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, có nơi 26 - 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C ./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc bộ giảm mưa, Nam bộ điểm nắng nóng thu hẹp lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.