Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khí lạnh gây mưa, rét ở miền Bắc

Theo Báo Điện tử ĐCSVN| 19/02/2013 09:29

Khoảng chiều và đêm nay (19-2), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc Trung Bộ từ đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày và đêm nay như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3, chiều và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Chiều và đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi 10 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3, chiều tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, đêm chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, có nơi 29 - 31 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh gây mưa, rét ở miền Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.