Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Bắc rét, trên biển có áp thấp nhiệt đới

Kim Thanh| 20/02/2013 11:16

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng vùng núi rét đậm. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều tối và đêm nay (20/2) sẽ gây ảnh hưởng tới vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: TTDBKTTVTW)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ ngày 20/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,8 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Xu – Lu (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 21/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,6 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối và đêm nay (20/2), vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương cho biết, ngay sau khi có tin áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có công điện số 05/CĐ-TW hồi 16 giờ 00 phút ngày 19/02/2013 chỉ đạo công tác đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Đà Nẵng, Bình Thuận, đã có công điện và thông báo gửi các địa phương trong tỉnh chỉ đạo triển khai công tác đối phó với áp thấp nhiệt đới

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau và Kiên Giang đã tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới và triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-TW.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết, sáng nay (20/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ gây ra mưa, mưa rào và có nơi có dông ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng vùng núi rét đậm.

Dự báo thời tiết chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/2 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa, mưa rào vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 20 - 23, riêng Điện Biên và Lai Châu 25 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, phía nam 20 - 23 độ, cao nhất 20 - 23 độ, phía nam 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ, riêng miền Đông 34 - 37 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc rét, trên biển có áp thấp nhiệt đới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.