Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa dông trên cả nước

Theo Dangcongsan.vn| 22/02/2013 10:54

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày hôm nay (22/2), không khí lạnh tăng cường kèm hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa dông cho các vùng trên cả nước.


Hồi 1 giờ ngày 22-2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 160km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 ( từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đến 1 giờ ngày 23-2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 410km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Vịnh Bắc bộ ngày hôm nay (22/2) gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay (22/02) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 22-2: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 24-26 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, phía nam có nơi 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, phía nam có nơi 24 - 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Nam bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa dông trên cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.