Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Bắc mưa lạnh, miền Nam tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật

Minh Nguyệt/TTXVN| 21/11/2013 10:18

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21/11, ở miền Bắc gió Đông mang lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền gây mưa, tiết trời tăng thêm lạnh và kéo dài cả ngày, nhiệt độ ở mức thấp, cao nhất 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất của miền Bắc là 23 độ C. Ảnh: VNE



Nam Bộ mưa rải rác do tác động của rãnh mây dông. Miền Tây Nam Bộ xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật. Triều cường tiếp tục ở mức cao gây ngập úng cho một số tuyến phố thấp ven sông Sài Gòn.

Ngày 21/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 19 - 22 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 20 - 23 độ, phía nam có nơi 24 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc mưa lạnh, miền Nam tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.