Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sông Hồng có mức độ ô nhiễm thấp hơn các sông khác

Y Linh| 18/04/2014 06:47

(HNM) - Ngày 17-4, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Vận động chính sách ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước (do Tổ chức Oxfam tài trợ) tổ chức hội thảo



Theo báo cáo do Trung tâm Quan trắc - Tổng cục Môi trường, chất lượng nước các sông vùng núi Đông bắc tương đối tốt, trừ một số nơi ô nhiễm cục bộ. Đầu nguồn sông Hồng, phần lớn các chỉ tiêu trong ngưỡng của quy chuẩn, tuy nhiên vài năm gần đây xuất hiện ô nhiễm bất thường 3-5 ngày vào mùa khô, có thể do nước thải hoặc ô nhiễm đầu nguồn. Trong khi đó, sông Hồng đoạn qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc, hầu hết các thông số vượt quy chuẩn, một số địa điểm qua các nhà máy có thông số ô nhiễm cao hơn. Sông Hồng đoạn qua Hà Nội các thông số đều xấp xỉ ngưỡng quy chuẩn. Như vậy, so với các sông khác trong vùng, sông Hồng có mức độ ô nhiễm thấp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Hồng có mức độ ô nhiễm thấp hơn các sông khác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.