Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước đều có nắng trong hai ngày cuối tuần

Thu Phương/TTXVN| 18/04/2014 09:43

Trong hai ngày cuối tuần từ 19 - 20/4, các vùng trên cả nước sẽ có nắng đẹp, nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy vậy, một số khu vực sẽ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ và mưa dông vào chiều tối và đêm.


Cả nước đều có nắng trong hai ngày cuối tuần. Ảnh: vnexpress.net



Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội vẫn duy trì hình thái thời tiết nóng ẩm trong hai ngày cuối tuần. Độ ẩm ở khu vực này có lúc lên tới trên 80% mặc dù nhiệt độ trong ngày đang tăng dần gây cảm giác oi bức cho người dân. Trên biển duy trì thời tiết tốt, sóng dưới cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.

Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi 35 - 37 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cả nước đều có nắng trong hai ngày cuối tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.