Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Bắc có nắng nóng cục bộ

Theo Thanh Tuấn| 24/07/2014 08:42

Hôm nay (24/7), các tỉnh miền Bắc tiếp tục có nắng nhiều, gió khô, có những điểm nắng nóng cục bộ như ở Hà Nội, Hòa Bình, Cao Bằng. Tại miền Trung nắng cũng đến sớm, kéo dài, nhiệt độ cao từ 33 - 35 độ C. Một số nơi vùng núi như Hương Sơn, Tương Dương, Đông Hà chạm mức nắng nóng 36 độ C.

Ảnh minh họa. Nguồn: vtc.vn


Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 24/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tốc lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tốc lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc có nắng nóng cục bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.