Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắc bộ mưa to đến rất to, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Theo Thu Phương| 19/08/2014 11:30

Từ ngày hôm nay 19/8, các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung bộ trong chiều tối và đêm nay. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, ở khu vực miền Trung, nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh ven biển với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ vĩ Bắc với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua 18/8, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) và Ba Đồn (Quảng Bình) 37,5 độ C; Vinh (Nghệ An) 37,6 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) 38,5 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 38,9 độ C; Huế 38,2 độ C; Nam Đông (Huế) 37,8 độ C…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/8: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc bộ mưa to đến rất to, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.