Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm soát nguồn gây ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy

Hoàng - Hồ| 01/10/2014 06:26

(HNM) - Ngày 30-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 4, 5) đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Trì.

Ý kiến cử tri tập trung đề nghị cần đẩy mạnh giúp giáo dục nhân cách cho học sinh trong nhà trường; bổ sung các giải pháp chống tham nhũng và xử lý ô nhiễm môi trường.

Đáng lưu ý, theo cử tri huyện Thanh Trì, tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Nhuệ, sông Đáy diễn ra đã lâu, nhưng giải pháp khắc phục thiếu triệt để. Việc cần làm hiện nay là kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát sinh các nguồn gây ô nhiễm, đồng thời đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường trên lưu vực hai con sông này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kiểm soát nguồn gây ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.