Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao cho đơn vị quân đội đề phòng cháy rừng trở lại ở Sóc Sơn

Minh Huệ| 17/12/2014 18:10

(HNMO)- Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, đến thời điểm này chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn vào sáng nay (17-12).


Tuy nhiên, sau khi đám cháy được dập tắt, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sóc Sơn đã giao cho đơn vị quân đội (Sư đoàn 371) bảo vệ hiện trường cháy, chống cháy lại và có biện pháp bảo vệ an toàn cho kho tàng quân sự, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, cấp báo cháy rừng đang ở gần cấp V- cấp báo cháy rừng cao nhất.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9h30 ngày 17-12, tại lô 20 và 21, khoảnh 19 rừng phòng hộ bảo vệ môi trường do Sư đoàn 371 (Bộ Quốc phòng) và Trung tâm phát triển lâm nghiệp quản lý, thuộc địa phận hành chính xã Quang Tiến có xảy ra cháy.

Cần có biện pháp chống cháy rừng trở lại tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn vì hiện nay đang là thời điểm cấp báo cháy rừng ở cấp cao nhất


Sau khi nhận được tin báo cháy, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sóc Sơn thực hiện ngay các biện pháp chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng tham gia chữa cháy, gồm: Sư đoàn 371; Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312); Ban chỉ huy Quân sự huyện; lực lượng Cảnh sát PCCC; Công an huyện Sóc Sơn; Trung tâm phát triển lâm nghiệp Hà Nội; cán bộ và nhân dân xã Quang Tiến; lực lượng Kiểm lâm, với tổng số khoảng 1.770 người. Bên cạnh đó, đã huy động 13 xe cứu hỏa, 4 xe chở nước, 40 xe ô tô các loại, 20 chiếc máy thổi gió, 30 chiếc máy cắt thực bì,… vào hoạt động chữa cháy.

Theo Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn, thời điểm xảy ra cháy rừng, cấp báo cháy rừng đang ở gần cấp V (cấp báo cháy rừng cao nhất), thời tiết hanh khô, gió Bắc thổi cấp 4, 5 nên tốc độ lan tràn lửa rất nhanh. Tuy nhiên, do được huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn lúc 11h20 cùng ngày. Đánh giá ban đầu, diện tích hiện trường cháy khoảng 4ha (cháy thực bì cỏ, guột dưới tán rừng thông, keo), tuy nhiên chưa có đánh giá thiệt hại.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn và Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn lập hồ sơ xác minh theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao cho đơn vị quân đội đề phòng cháy rừng trở lại ở Sóc Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.