Theo dõi Báo Hànộimới trên

Băng giá phủ trắng núi đồi Sapa

Theo Thanh Niên| 18/12/2014 10:25

Lúc 6h sáng nay 18-12, nhiệt độ tại thị trấn Sapa (Lào Cai) đã xuống đến 1,5 độ C và băng giá đã xuất hiện, bao phủ trắng xóa vùng núi cao.


Trao đổi với phóng viên sáng sớm nay 18-12, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, lúc 7h sáng nay, nhiệt độ nhiều nơi ở Sapa đồng loạt xuống thấp. Cụ thể, ở thị trấn Sapa nhiệt độ xuống còn 1,5 độ C, ở huyện Bắc Hà nhiệt độ giảm xuống 1,8 độ C.

Sương muối ngưng kết thành băng giá đọng lại trên lá cây tại thị trấn Sapa - Ảnh: Lưu Minh Hải


Theo ông Lưu Minh Hải, hiện tượng sương muối ở Lào Cai được ghi nhận từ 18 giờ chiều qua 17/12 khi tiếp xúc với khí lạnh ở sát mặt đất đã ngưng kết thành tinh thể băng nhỏ bao phủ lên cây cối, thảm thực vật. Sáng sớm nay, nhiều khu vực núi cao ở Sapa đã có băng giá phủ trắng.

Còn theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng nay 18/12 cho thấy toàn miền Bắc đang có rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất đo được tại Hà Tĩnh là 15,3 độ C. Các tỉnh miền núi phía Bắc phổ biến từ 4 - 6 độ C. Ở vùng đồng bằng, Hải Dương là 9,1 độ C, Hà Nội là 10,4 độ C, Bắc Ninh 10 độ C, Hải Phòng 10,6 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Băng giá phủ trắng núi đồi Sapa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.