Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày mai (30/1), miền Bắc đón không khí lạnh và mưa

Theo Thuỳ Minh| 29/01/2015 16:23

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (30/1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, từ tối và đêm mai có mưa rải rác.


Ảnh minh họa


Hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai (30/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều mai, ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ tối và đêm mai có mưa rải rác.

Riêng Thủ đô Hà Nội có mưa nhiều ngay từ sáng mai. Từ đêm mai trời chuyển rét và sẽ tiếp tục rét sâu hơn trong 2 ngày cuối tuần.

Dưới đây là dự báo khu vực Bắc bộ 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ:

Ngày 29, ngày 30, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 31/01 đến ngày 02/02, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi trong ngày 31/01, ngày 01/02, sau phổ biến không mưa. Gió nhẹ. Trời rét.

Từ ngày 03/02 đến ngày 06/02, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 07/02, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa:

Ngày 29, đêm và sáng nhiều mây, có nhỏ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 30/01 đến ngày 02/02, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 30, ngày 31, sau phổ biến có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 31, trời rét.

Từ ngày 03/02 đến ngày 05/02, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 06/02, ngày 07/02, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai (30/1), miền Bắc đón không khí lạnh và mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.